TPO - Tại cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào cuối tuần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến thảo luận về tình hình Syria, Ukraine cũng như quan hệ kinh tế và ngoại giao giữa hai nước.
Trên đây là thông tin được kênh truyền hình CNN trích dẫn từ nguồn giấu tên trong chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Theo nguồn tin, Tổng thống Trump sẽ thảo luận với người đồng cấp Nga về tình hình chiến sự ở Syria, việc Nga ủng hộ Tổng thống Bashar al-Assad.
Ngoài ra, người đứng đầu Nhà Trắng cũng đề cập về những “hành động của Nga ở Ukraine”.

Trong trường hợp xấu nhất, quan hệ hiện tại giữa Nga và Mỹ sẽ leo thang thành một cuộc xung đột quân sự.
Về vấn đề mà truyền thông quan tâm là “sự can thiệp của Nga vào bầu cử ở Mỹ” sẽ khó có khả năng được đề cập bởi Moscow khẳng định không liên quan tới công việc nội bộ của nước Mỹ.
Vào cuối tuần trước, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ Herbert McMaster xác nhận, bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra ở Hamburg (Đức) vào cuối tuần, Tổng thống Mỹ Trump sẽ có các cuộc gặp với nhiều nhà lãnh đạo thế giới, trong đó có Tổng thống Nga Putin.
Điện Kremlin cũng khẳng định việc chuẩn bị cho cuộc gặp giữa Tổng thống Putin với người đồng cấp Mỹ. Định dạng và thời gian cuộc gặp sẽ thống nhất qua các kênh ngoại giao.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bày tỏ hy vọng cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo sẽ làm sáng tỏ mối quan hệ giữa hai nước.

Trong khi tuyên bố kế hoạch tiến hành vụ tấn công hóa học của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, Mỹ đã đặt nền tảng cho sự xâm lược quân sự chống lại nước Syria có chủ quyền.

Trong bài viết trên tờ The Guardian, Mary Dejevsky nhận xét rằng sự tranh giành ảnh hưởng giữa Moscow và Washington trên thế giới làm tăng nguy cơ một cuộc chiến tranh quy mô lớn, có thể bùng lên do hậu quả của một sự cố ngẫu nhiên nào đó.

Tưởng rằng quan hệ Nga - Mỹ sớm đơm hoa kết trái sau khi ông Donal Trump tiếp quản Nhà Trắng. Tuy nhiên, một loạt các động thái của Washington và Moscow trên chiến trường Syria thời quan qua cho thấy, Mỹ và Nga đang có những toan tính cho riêng mình trên chiến trường Syria.

Tờ Wall Street Journal cho rằng Chiến tranh Lạnh mới giữa Moscow và Washington đã bắt đầu và có thể dẫn đến sự đối chọi giữa những tướng lĩnh xuất sắc bậc nhất của Nga và Mỹ ở thời điểm hiện tại.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết mối quan hệ giữa Mỹ và Nga đang ở mức thấp nhất trong lịch sử, tuy nhiên ông không nhất trí đóng các kênh đàm phán với Nga.

Đại diện Nga và Mỹ ít nhất hai lần đã tiến hành cuộc gặp bí mật để trao đổi về việc giải quyết căng thẳng ở Syria.